+-

Recent Topics

Bang Bang Bang by Quốc Hùng
Today at 11:25:17 am

cháu ngoại :) by Khoa1221
Today at 09:06:31 am

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
Today at 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
Today at 02:01:14 am

Cốt Lõi Của Đạo by Quốc Hùng
Today at 12:22:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 27, 2024, 03:19:26 pm

CG/TL by MHTL
March 27, 2024, 01:39:09 am

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 19, 2024, 12:10:39 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

BMHH by tuyetvan
March 13, 2024, 10:13:33 am

Góc Nhỏ HuongKhuya by Huệ Từ
March 11, 2024, 09:44:31 pm

Lẽ Sống by Bee
March 06, 2024, 11:36:50 am

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên by Bee
March 06, 2024, 11:36:13 am

Suy Niệm Mỗi Ngày by Bee
March 06, 2024, 11:34:47 am

Author Topic: Tôn giáo & Đời sống  (Read 455 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 5028
Re: Tôn giáo & Đời sống
« Reply #15 on: November 23, 2022, 10:12:45 pm »
Câu hỏi : Tại sao trái đất đầy rẫy tội lỗi , cho dù có nhiều tôn giáo ra đời , dạy con người ta phải "ăn hiền ở lành' , nhưng con người vẫn có khuynh hướng lao đầu vào tội lỗi ??


- câu chuyện về  tội lỗi .. nếu đi sâu vào chi tiết , hơi dài dòng .. sau này , Vân sẽ đi sâu hơn vào chi tiết để mình hiểu về "tội lỗi"
- ở đây , Vân chỉ nói 3 cái chánh , khi mình nghĩ tới tội lỗi , đó là


I. TỘI TỖ TIÊN (ORIGINAL SIN / INHERITED SIN)

- thanks to Adam và Eva , ông bà tỗ phụ loài người , nhờ ông bà , mà con người có được cái "tội tổ tiên" này
- điều giúp mình dễ thấy ở cái tội này là ... con nít đẻ ra , không cần cha mẹ dạy nó phạm tội , tự động , mình ên , nó đả biết hư rồi ... vì chính trong dòng máu nó , nó đả mang cái tội tổ tiên do ông bà Adam và Eva truyền lại cho nó

- một điều mình cũng cần lưu ý ở đây ... cái "tội tỗ tiên" này là cái tội gì ?  TỘI KHÔNG VÂNG LỜI .. TỘI ĐỔ VĂN THỪA , TỘI ĐỔ THỊ THỪA
- này nhá , cứ suy nghĩ , chúng ta , không phải ai cũng "cướp của , giết người , lường gạt .. vv... vv..."
- nhưng chúng ta , ai cũng mắc phải cái tội "không vâng lời"
- và khi bị bắt quả tang , chúng ta , ai cũng "Đổ văn thừa , Đổ thị thừa"
- y chang những gì ông bà tỗ tiên của chúng ta làm "không vâng lời ... và đổ thừa"


- Chúa cho họ ăn hết mọi "hoa quả" trong vườn Eden .......... để ý điễm này nhá , có 2 cây gần nhau ở giữa vườn Eden , đó là  "CÂY SỰ SỐNG" và "CÂY BIẾT ĐIỀU THIỆN VÀ ĐIỀU ÁC" ... ban đầu , Chúa chỉ cấm họ ăn 1 cây là "CÂY BIẾT ĐIỀU THIỆN VÀ ĐIỀU ÁC" ... sau khi họ cãi lời , Chúa phong toả luôn "CÂY SỰ SỐNG" để họ khỏi tới ăn.
 
- họ có vâng lời Chúa không ............ NO
- sau khi bị bắt quả tang , họ có nhận tội không ................. NO
- vậy họ làm gì .................. Adam nói tại Eva rủ ........... Eva nói tại thì là bởi con rắn rủ ........... Đỗ văn Thừa , và Đỗ thị Thừa


Sáng thế ký 2:9 , 16-17
9 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác
16 Rồi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn;
17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.



Sáng thế ký 3:22-24
22 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay khiến cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng.
23 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra.
24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.




Sáng thế ký 3:11-13
11 Ðức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lỏa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng?
12 Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi.
13 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi.






Cherubim canh giữ PHÍA EAST vườn Eden cho loài người không quay trở lại được để ăn trái của cây SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI



(to be cont next post)
Like Like x 1 View List

Online tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 5028
Re: Tôn giáo & Đời sống
« Reply #16 on: November 24, 2022, 05:55:51 pm »
trước khi đi tiếp , Vân thấy có cái này , để lên đây cho chúng ta cùng suy nghĩ

We are not sinners because we sin; rather, we sin because we are sinners. We are all born totally imprisoned in original sin. There is no island of goodness left in us.



Không phải tại vì phạm tội => mình trở thành Sinner

tại vì là Sinner =>  mình thích nhúng tay vào tội lỗi 




để dễ nhớ mình hiểu thế này

Ở NGOÀI ĐỜI ... CỨ HỄ MÌNH PHẠM TỘI => MÌNH LÀ TỘI NHÂN

NHƯNG TRONG KINH THÁNH ... THÌ NGƯỢC LẠI .... MÌNH SANH RA LÀ 1 TỘI NHÂN => NÊN MÌNH THÍCH PHẠM TỘI
 
Like Like x 1 View List

Online tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 5028
Re: Tôn giáo & Đời sống
« Reply #17 on: November 24, 2022, 07:07:34 pm »
trước khi đi tiếp , Vân cần bạn suy nghĩ cái này , rồi mình đi tiếp nhá


Tĩ dụ .... cha mẹ cờ bạc , sanh con ra , sẽ có 3 hậu quả

i.   con cũng mang dòng máu cờ bạc trong người (Original Sin)
ii.  "cha mẹ ăn mặn , con khát nước" ... con phải gánh cái nợ cha mẹ đả làm ra , mặc dù con không có làm gì cả (Imputed Sin)
iii.  khi con lớn lên , chính nó cũng tự động "vác xác" vào Casino ngồi (Personal Sin)


hihi , hi vọng tĩ dụ "tạm bợ" của Vân , cho các bạn thấy sự khác biệt của ... ORIGINAL SIN , IMPUTED SIN , PERSONAL SIN



*****




cũng vậy , khi Adam & Eva (ông bà tỗ phụ của mình phạm tội) , cũng dẫn tới 3 hậu quả này

- mình sanh ra , mang dòng máu tội lỗi , thích phạm tội  (Original Sin)
- mặc dù tội Adam làm , chứ không phải mình làm ... nhưng trước mặt Chúa mình cũng bị coi như là "cha ăn mặn , con khát nước" (Imputed Sin)
- khi đủ khôn lớn , chính bản thân mình cũng nhúng tay vào tội lỗi (Personal Sin)



TRONG 3 CÁI NÀY


- PERSONAL SIN TÁCH BIỆT RIÊNG RA , CHÍNH TAY MÌNH LÀM TỘI , KHÔNG CÓ GÌ THẮC MẮC CẢ 

- NHƯNG CÒN ORIGINAL SINIMPUTED SIN  THÌ SAO ? CÁI NÀY DO ADAM LÀM , CHỨ KHÔNG PHẢI MÌNH LÀM ... NÊN 2 CÁI NÀY SOMEHOW CÓ GÌ ĐÓ GẦN GỦI VỚI NHAU , MÌNH CẦN PHẢI PHÂN BIỆT SỰ KHÁC BIỆT CUẢ 2 CÁI NÀY LÀ GÌ ??

Original sin .............. mình sanh ra trong dòng dõi tội lỗi , tội lỗi nó nằm từ trong huyết máu của mình , "khiến mình thích cặp kè với tội lỗi"

Imputed sin ..............  mình nhận lãnh hậu quả việc làm của Adam ... "cha ăn mặn , con khát nước" ... trước mặt Chúa , mình bị coi là phạm tội , mặc dù tội đó không do mình làm ra 

Like Like x 1 View List

Online tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 5028
Re: Tôn giáo & Đời sống
« Reply #18 on: November 24, 2022, 09:01:30 pm »
Ở số I , Vân nói về ORIGINAL SIN hay còn gọi là INHERITED SIN ... mình mang cái dòng máu "tội lỗi" ăn sâu trong mình , sanh ra mình đả là SINNER , và vì là SINNER , nên mình ham thích PHẠM TỘI   





qua số II. IMPUTED SIN


- keep in mind , cái này giống như "cha ăn mặn , con khát nước
- tội là do Adam và Eva làm ... họ nhận lãnh hình phạt của Chúa ... nhưng chưa chấm dứt ở  đó ... hình phạt này cũng truyền xuống cho mình , mặc dù đây không phải là tội do mình làm 




tĩ dụ điễn hình cho hình phạt này là gì ..........  mà CHỈ ADAM & EVA PHẠM TỘI , ADAM & EVA BỊ CHUÁ TRỪNG PHẠT , TRỪNG PHẠT NÀY , MÌNH CŨNG BỊ "LÃNH MIỄNG CHUNG" , MẶC DÙ MÌNH KHÔNG LÀM ?

1. Adam phải làm việc cực khổ mới có mà ăn 
2. Eva phải sanh đẻ đau , dục vọng xu hướng theo chồng , và bị chồng cai trị 
3. Physical death (tức là chết lìa khỏi trần gian này    ... chứ chưa nói tới cái Eternal death là chết vào địa ngục đời đời đâu nhá)



Sáng thế ký 3:16-20
16 Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.
17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn.
18 Ðất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng;
19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.
20 A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người.
Like Like x 1 View List

Online tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 5028
Re: Tôn giáo & Đời sống
« Reply #19 on: November 24, 2022, 11:35:35 pm »
Vân biết mình bắt đầu đi sâu vào "thần học rắc rối" , nhưng các bạn hảy kiên nhẫn theo dỏi , để mình có được "sự liên tục" ở đây nhá


Khi đả nói tới .................... "Imputed Sin/Punishments
thì mình cũng nói tới .........  "Imputed Righteousness



Là sao ?

- là qua sự không vâng phục của Adam  , mình nhận lãnh MIỄNG ĐẠN  "cha ăn mặn , con khát nước" ... Adam phạm tội (chứ không phải mỉnh phạm tội) , nhưng vì là con cháu của Adam , nên mình vẫn phải chịu 3 hình phạt mà Vân kể ở post trước (đàn ông phải đi làm cực khỗ mới có mà ăn ... đàn bà phải sanh đẻ đau và lệ thuộc vào chồng ... physical death là con người phải từ cát bụi trở về với cát bụi)

QUA ADAM , MÌNH PHẢI NHẬN LÃNH ... IMPUTED SIN/PUNISHMENTS 




- là qua sự vâng phục của Chúa Jesus tới giờ phút cuối cùng ...  Ngài cũng là Chúa , nhưng không ngồi ở thiên đàng để ôm giữ địa vị đó , mà đả xuống trần gian chịu làm con người , chết cho tội lỗi của chúng ta ... để hễ ai tin Ngài , thì sẽ nhận được The Righteousness/Sự cứu rỗi

QUA CHUÁ JESUS , BELIEVERS ĐƯỢC NHẬN LÃNH ... IMPUTED RIGHTEOUSNESS 



Rôma 5:19

Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.


đoạn Kinh thánh trên

- phần đầu ... tại Adam không vâng phục .. mà mọi người khác đều thành ra kẽ có tội
- phần sau ... tại Jesus vâng phục .. mà mọi người khác (believers) đều thành kẽ công bình




2 Cô rinh tô 5:21
Ðức Chúa Trời đã làm cho Ðấng vốn chẳng biết tội lỗi .. trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ðấng đó mà được trở nên sự công bình của Ðức Chúa Trời.




Phi líp 2:6-11
6 Ngài vốn có hình Ðức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm giữ;
7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;
8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
9 Cũng vì đó nên Ðức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 hầu cho nghe đến danh Ðức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống,
11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Cha.





Every Knee Will Bow and Every Tongue will Confess



Like Like x 1 View List

Online tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 5028
Re: Tôn giáo & Đời sống
« Reply #20 on: November 25, 2022, 10:46:17 am »
bây giờ mình vô phần thứ ba


III. PERSONAL SIN


- cái này thì dễ rồi , vì tội mình làm , mình lãnh , không thắc mắc , không complain gì cả


nhưng có "vài" điều Vân muốn chúng ta lưu ý ở đây

MÌNH ĐANG NÓI VỀ LUẬT CHUÁ , CHỨ KHÔNG PHẢI MÌNH ĐANG NÓI VỀ LUẬTCON NGƯỜI

NHIỀU NGƯỜI CHO RẰNG , TUI KHÔNG HỀ PHẠM LUẬT ... YES , CÓ THỂ BẠN KHÔNG HỀ PHẠM "LUẬT CON NGƯỜI" , BẠN KHÔNG RA ĐỨNG TRƯỚC TOÀ ÁN CON NGƯỜI .... NHƯNG , CÓ THỂ BẠN ĐANG PHẠM "LUẬT CHUÁ" , BẠN SẼ LÀM GÌ KHI RA ĐỨNG TRƯỚC TOÀ ÁN CUẢ CHUÁ , ĐÓ LÀ ĐIỀU BẠN NÊN CHUẪN BỊ  TRƯỚC


PHẠM LUẬT CON NGƯỜI , BẠN CÓ THỂ TRẢ GIÁ NHIỀU NHẤT LÀ .... 100 NĂM
NHƯNG PHẠM LUẬT CHUÁ , BẠN CÓ THỂ TRẢ GIÁ ......................... ĐỜI ĐỜI 








Câu hỏi : Luật Chúa có giống Luật con người không ??

- nhìn chung , thì có vẻ giống đó  .... nhưng nhìn kỹ , thì nó lại khác
- giống về lãnh vực .... giữa người và người ... như bắt đầu từ ĐIỀU RĂN HIẾU KÍNH CHA MẸ TRỞ XUỐNG
- khác về lãnh vực ... giữa Chúa và con người ... thì chỉ nằm trong LUẬT CHUÁ , chứ không nằm trong LUẬT CON NGƯỜI

- btw, Vân đang nói về LUẬT TRONG 10 ĐIỀU RĂN , just in case bạn không biết Vân đang nói về BẢN LUẬT GÌ .... Vân sẽ nói sâu hơn vào những posts sau







Câu hỏi : Đang ở thời Tân ước , vậy mình theo 2 điều răn "Kính Chúa Yêu Người" , hay mình phải theo 10 điều răn trong "The 10 Commandments" ?

- 2 điều răn "Kính Chúa Yêu Người" chỉ là "ngắn gọn" cho mình dễ nhớ , cho mình hiểu "WHAT IS THE POINT HERE?" ... The Point là về CHUÁ , và về NGƯỜI
- nhưng mình phải làm sao để mình "Kính Chúa Yêu Người" ?
- câu trả lời lại nằm trong 10 điều răn , chi tiết kể ra ... à mình phải làm như thế này thì mình Kính Chúa ... à mình phải làm như thế kia là mình Yêu Người


- nếu nói .. 10 điều răn không còn giá trị nữa , thì là sai ... vì nếu không có 10 điều răn , thì làm sao mình biết NHƯ THẾ NÀO LÀ KÍNH CHUÁ , MÀ NHƯ THẾ NÀO LÀ YÊU NGƯỜI

- bạn có thể ĐỊNH NGHĨA KHÁC , theo bạn , à Kính Chúa là thế này , Yêu Người là thế kia .... NHƯNG ĐÓ LÀ ĐỊNH NGHĨA CUẢ BẠN , MÀ BẠN KHÔNG PHẢI LÀ ÔNG QUAN TOÀ , NÊN CÁI ĐỊNH NGHĨA CUẢ BẠN KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ KHI ĐỨNG TRƯỚC MẶT ÔNG QUAN TOÀ

- ĐỨNG TRƯỚC MẶT ÔNG QUAN TOÀ , MÌNH CẦN HIỂU ... ÔNG ĐỊNH NGHĨA NHƯ THẾ NÀO LÀ KÍNH CHUÁ ... ÔNG ĐỊNH NGHĨA NHƯ THẾ NÀO LÀ YÊU NGƯỜI ... THÌ ĐÓ LÀ MÌNH PHẢI DỰA VÀO "10 ĐIỀU RĂN


Like Like x 1 View List

Online tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 5028
Re: Tôn giáo & Đời sống
« Reply #21 on: November 26, 2022, 02:56:37 pm »
Vân đang bị wrapped trong cái confusion

khi có người nói

- dựa vào PARABLE "bình củ , rượu mới ... áo củ , vải vá mới" ... đi tới kết luận ... mình nên dẹp bỏ Cựu ước .......... Vân không đồng ý chuyện này :)
- mình vẫn còn phải tuân thủ những điều luật trong Cựu ước ... Vân cũng không đồng ý chuyện này :)




ĐẠI KHÁI "BỎ HAY THEO" CỰU ƯỚC ... Vân cũng đều không đồng ý ... hihi :)
vì sao ??
bên trong Cựu ước , có nhiều cái khác nhau , có những cái mình vẫn còn say YES , nhưng có những cái mình cần phải say NO





Vân muốn nhảy qua .. nói những điểm về Cựu ước , mình cần nắm
nhưng thấy không tiện nói ở đây
vì ở đây , Vân đang nói tới ... NHỮNG CÂU HỎI TRONG ĐỜI SỐNG , MÀ MÌNH TÌM ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI TỪ KINH THÁNH



~~~ o O o ~~~




hay bây giờ Vân chỉ nói ngắn gọn ý Vân về Cựu ước , rồi sau này , Vân nói sâu hơn vào chi tiết nhá



1. Sách Cựu ước , viết riêng cho người Do thái , chứ không viết cho loài người nói chung ... nên có những cái chỉ biệt riêng cho người Do thái .. tĩ dụ như Circumcision (phép cắt bì) chỉ dành cho người Do thái , chứ không đòi hỏi ở mọi người trên thế giới ... và cũng có những cách thờ phượng , Chúa dạy riêng cho "dân Chúa" làm , VÌ HỌ ĐƯỢC BIỆT RIÊNG RA LÀM "DÂN CHUÁ" , chứ không phải cho loài người nói chung ... TRÊN NHỮNG LÃNH VỰC NÀY , THÌ VÂN NGHĨ LOÀI NGƯỜI NÓI CHUNG KHÔNG CẦN PHẢI LÀM NHỮNG GÌ CỰU ƯỚC KÊU




2. Nhưng Cựu ước cho mình biết lịch sữ của loài người , sự thành tín của Chúa trên dân sự của Ngài , những lời tiên tri về Chúa Jesus ... TRÊN NHỮNG LÃNH VỰC NÀY , THÌ VÂN NGHĨ CHÚNG TA NÊN SUY NGHĨ TỚI



3. Nói về Luật trong Cựu ước , Chúa Jesus đả hoàn tất hết những luật đó rồi .... bây giờ Chúa Jesus đem chính Ngài "cho" mình .. mình chỉ cần "nhận" Ngài là coi như mình cũng đả hoàn tất những luật trong đó rồi ... hơi khó hiểu phải không ?

Vân ráng tìm tĩ dụ ở đây , giúp bạn hiểu đại khái

tĩ dụ , bạn đi ra chợ , cần ghé tiệm sách mua cây viết , ghé tiệm florist mua bó bông , ghé chợ mua trái cây
bây giờ , Vân để mấy món này vào cái hộp (cây viết , bó bông , trái cây) , Vân đưa cho bạn
thì bạn đâu cần phải đi chỗ này chỗ kia để mua những thứ này nữa , right ??

thì cũng vậy , tĩ dụ mình cần làm luật này , luật kia , luật nọ
nhưng Chúa Jesus đả hoàn tất mọi luật rồi
bây giờ mình nhận Ngài
thì cũng coi như là mình đả hoàn tất những luật đó









4. Riêng về chuyện 10 Điều răn ... 4 cái đầu có liên hệ tới Chúa ... 6 cái sau có liên hệ tới con người ... giống như CÁI GUIDELINE chỉ dẫn mình Yêu Chúa là mình phải làm gì , Yêu Người là mình phải làm gì ... nó rất handy để mình làm theo Ý Chúa , chứ không phải theo Ý mình ... THÌ CÁI NÀY MÌNH CŨNG NÊN CHÚ Ý







Online tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 5028
Re: Tôn giáo & Đời sống
« Reply #22 on: November 26, 2022, 08:44:29 pm »
1. mình tìm hiểu chút xíu về "rượu mới - bình rượu củ" và "miếng vải mới - cái áo củ" ở đây nhá

- thứ nhất , mình đừng lẫn lộn cái này củ , cái kia mới .. mà mình phải tìm hiểu "tại sao cái này củ , cái kia mới" .. thì chuyện gì sẽ xảy ra

RƯỢU - BÌNH RƯỢU ... khi rượu còn mới , nó còn qua quá trình lên men , sau quá trình này , rượu sẽ NỞ TO ra .. nếu mình bỏ nó vào bình rượu củ , thì bình này sẽ bị nổ tung sau khi rượu NỞ TO ra




CÁI ÁO  - MIẾNG VẢI VÁ ... cái áo củ rách , nếu mình dùng miếng vải mới để vá nó .. sau khi giặt , miếng vải sẽ bị RÚT LẠI , xé cái áo củ càng bị rách bự hơn





Mat 9:14-17
11 Người Pha-ri-si thấy vậy, thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy?

14 Khi ấy, các môn đồ của Giăng đến tìm Ðức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn?
15 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn.
16 Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chẳng rách áo cũ, và đàng rách trở nên xấu hơn.
17 Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư; song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề.







- thứ hai , mình tìm hiểu ... trong hoàn cảnh nào mà Chúa Jesus nói câu này ??

Ngài đang ngồi ăn uống cùng các môn đồ , thì có 1 nhóm người tới bắt bẽ .. TẠI SAO NGÀI KHÔNG FASTING (NHỊN ĂN)  ???

Chúa Jesus trả lời họ bằng 2 câu trả lời

a. mục đích Fasting là "buồn rầu , cầu nguyện"
trong khi Ngài đang còn ở bên cạnh các môn đồ , họ đang còn có Ngài , thì tại sao ... tại sao ... họ phải "buồn rầu, cầu nguyện"
hảy chờ tới khi nào ... họ không còn có Ngài bên cạnh nữa , thì lúc đó họ có thễ Fasting , "buồn rầu , cầu nguyện"

(giống như nếu mình đang có người yêu bên cạnh , mắc gì mà 2 đứa ngồi ủ dột ? hảy chờ tới khi không có người yêu bên cạnh nữa , thì lúc đó hẵng ngồi ũ dột cũng chưa muộn , hihihi)



b. có những "religious rituals" trong thời Cựu ước không còn phù hợp với thời Tân ước nữa
tĩ dụ như chuyện DÂNG CUẢ LỄ THIÊU
vào thời Cựu ước , người ta vẫn còn xữ dụng "religious ritual" này để xưng tội với Chúa
nhưng vô thời Tân ước , mình không còn xữ dụng ritual này nữa , mà mình có thể xưng tội cầu nguyện trực tiếp với Chúa Jesus , mà không cần phải qua trung gian 1 ai , hay qua 1 của lễ thiêu nào cả



Online tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 5028
Re: Tôn giáo & Đời sống
« Reply #23 on: November 26, 2022, 09:28:59 pm »
2. With that being said , Vân không đồng ý khi người ta nói

i.  Bỏ Cựu ước hoàn toàn , mình không cần đụng tới nó nữa , vì nó vô nghĩa
ii. hay ... Mình phải theo sát những gì đòi hỏi trong Cựu ước


cả 2 câu nói này , Vân đều không đồng ý
vì Cựu ước , có những cái nó vẫn còn bổ ích cho mình , cũng có những cái nó đả bị outdated không cần thiết cho mình nữa




CỰU ƯỚC VẪN CÒN BỔ ÍCH CHO MÌNH Ở ĐIỄM NÀO ?

- giúp mình hiểu được ... Chúa dựng nên vũ trụ này như thế nào , Chúa dựng nên con người như thế nào , tại sao con người là loài vật thông minh hơn tất cả những loài vật khác , tại sao con người phạm tội đầy rẫy mặc dù có những tôn giáo ra đời kêu người ta phải "ăn hiền ở lành" ... vân vân và vân vân ... Vân sẽ còn tiếp tục nói về điểm này trong những posts tới
 

- giúp mình hiểu được ...  nguồn gốc của "dân Chúa" , Ngài đả chọn dân tộc này , để từ họ , Chúa Jesus ra đời , rồi chết cho tội lỗi nhân loại ... Chúa Jesus không thể bước vào trần gian này một cách "hô biến" , hay "từ dưới đất chun lên" , mà Ngài phải đến trần gian này  từ 1 dân tộc , và dân tộc đó là "dân Chúa" đả được Chúa chọn bằng cách nào , thì mình đả thấy qua trong Cựu ước 


- giúp mình hiểu được ... con người phạm tội , con người ăn năn ... trong đó , Chúa đả nóng giận trừng trị con người khi họ phạm tội , và thương yêu họ khi họ biết ăn năn , từ bỏ tội lỗi


- giúp mình hiểu được ... lời tiên tri về Chúa Jesus , nếu không có những lời tiên tri này , thì ai dám khẵng định CHUÁ JESUS CHÍNH LÀ ĐẤNG MESSIAH , ĐẤNG SAVIOR , ĐẤNG CỨU RỖI ? .. phải nhờ có những lời tiên tri này , mà mình có thể dựa vào đó , nói à há , à há , đây chính là Đấng đả được nói tiên tri trước trong Cựu ước



- thiệt tình mà nói .. trong Cựu ước có nhiều bài học cho mình hơn là trong Tân ước ... qua những nhân vật như .. Abraham , Joseph , Jacob , Job , the widow selling oil , David , Daniel , Rahab , Moses ... từ từ về sau , Vân sẽ nói bài học mình học được từ những nhân vật này .. dĩ nhiên , trong Tân ước cũng có  vài nhân vật cho mình học hỏi qua đời sống của họ , như John the Baptist , Peter , nhất là nhân vật Paul (what a guy)



- last but not least ... 10 Điều răn dạy cho mình chi tiết , làm như thế nào để gọi là KÍNH CHUÁ , và làm như thế nào để gọi là YÊU NGƯỜI 









NHỮNG GÌ MÌNH NÊN HIỂU VỀ CỰU ƯỚC ?

- sách này nói đúng ra là viết cho người Do thái , chứ không phải viết cho nhân loại nói chung ... vì Chúa BIỆT HỌ RIÊNG RA là "dân Chúa" , nên Ngài có những dấu marks riêng cho họ , tỉ dụ như circumcision (cắt bì) , hay cách thờ phượng đặc biệt của riêng họ (do sự hướng dẫn của Chúa)

câu hỏi là ... mình có cần phải làm theo những "religion rituals" này không ?
câu trả lời là ... không , mình không cần phải làm theo những cách thờ phượng của họ , cách thờ phượng mà chỉ dành riêng cho "dân tộc" Chúa chọn làm "dân Ngài"




- sự khác biệt giữa Cựu ước và Tân ước , thì mình nên hiểu thế nào  ???

Thời Cựu ước , vì chưa có Chúa Jesus , nên người ta nhìn từng luật một , để cố gắng làm theo ... tĩ dụ , họ (người Do thái) có cái list , luật 1 luật 2 luật 3 luật 4 luật 5 luật 6 luật 7 and so on , họ cố gắng làm theo từng luật một ... hiểu theo nghĩa "mission impossible" .. that's it


Nhưng qua Thời Tân ước , Chúa Jesus tự Ngài hoàn tất tất cả mọi luật , từ A tới Z .... khi chúng ta tin nhận Ngài , thì coi như chúng ta cũng đả hoàn tất tất cả mọi luật , từ A tới Z , giống như trong Post 21 ở trên Vân có nói  rồi









i. ĐỪNG COI THƯỜNG 3 CHỮ "TIN NHẬN NGÀI" NHÁ CÁC BẠN
- không phải "tin nhận Ngài" bằng ... chót lưỡi đầu môi ... vì Chúa không dễ để mình "gạt" đâu ... nếu có "gạt" thì chính tự mình gạt mình , chứ mình không gạt Chúa đuợc
- mà "tin nhận Ngài" bằng ... cuộc sống của chính mình





ii. CHUÁ JESUS NÓI RẤT RỎ , "NGÀI ĐẾN TRẦN GIAN KHÔNG PHẢI ĐỂ XOÁ LUẬT , MÀ ĐỂ LÀM TRỌN LUẬT"
- nên mình đừng bao giờ nghĩ ... à vô thời Tân ước , Chúa Jesus đả xoá hết luật của Cựu ước
- no , Ngài không xoá
- mà Ngài làm trọn , hoàn tất
- để khi mình tin nhận Ngài , thì cũng coi như là mình hoàn tất những gì Ngài hoàn tất 


Mat 5:17-19
17 Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.
18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.
19 Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.

Online tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 5028
Re: Tôn giáo & Đời sống
« Reply #24 on: November 28, 2022, 06:48:53 pm »
Câu hỏi : Chúa Cựu ước có khác Chúa Tân ước không ???







Câu trả lời : KHÔNG



Vân không giải thích dài dòng ở đây , mà chỉ nói những ý chính cho mình dễ nắm



1. tĩ dụ như con người chúng ta , có nhiều bản chất trong mình , có lúc vui , có lúc buồn , có lúc giận , có lúc xuề xoà  .. đồng ý ?
nếu lúc nào đó , mình giận , mình nổi xung , người ta nhận xét mình là 1 người DỮ DẰN  .. có đúng không ?
hay nếu lúc nào đó , mình vui vẽ , xuề xoà , người ta nhận xét mình là 1 người DỄ CHO NGƯỜI KHÁC CỠI ... có đúng không ?
sai hoàn toàn , right ?
mình muốn ... khi người ta nhìn mình , người ta không chỉ nhìn 1 bản chất , mà người ta phải nhìn tỗng quát trọn vẹn , để hiểu mình thiệt sự là 1 con người như thế nào , right ? 





2. cũng vậy , Chúa có nhiều bản chất , những BẢN CHẤT CUẢ CHUÁ 
trong đó có ... CÔNG BẰNG , THÁNH THIỆN , YÊU THƯƠNG , NỖI GIẬN ... và còn vài cái khác nữa , Vân sẽ nói sau ... tạm thời , mình tìm hiểu những bản chất này của Chúa
- khi công bằng và thánh thiện , Ngài không chấp nhận tội lỗi
- Ngài yêu thương mình thiệt
- nhưng nếu mình phạm tội , thì Ngài vẫn có thể nổi giận như thường





TRONG CỰU ƯỚC , MỌI ĐIỀU NÀY VỀ CHUÁ , ĐỀU CÓ ĐỀ CẬP TỚI
TRONG TÂN ƯỚC , MỌI ĐIỀU NÀY VỀ CHUÁ , CŨNG ĐỀU CÓ ĐỀ CẬP TỚI


CHỈ CÓ CÁI "HƠI KHÁC" LÀ
- ông kiếng chụp hình Cựu ước , chụp ở 1 góc cạnh khác
- ống kiếng chụp hình Tân ước , chụp ở 1 góc cạnh khác
nhưng cho dù , ở góc cạnh nào , thì bãn chất Chúa trong Cựu ước và Tân ước không hề khác nhau , chỉ khác là chụp từ những góc cạnh khác nhau mà thôi





- chụp từ góc cạnh khác nhau ........  cho mình "cái nhìn" hơi khác nhau
- nhưng không có nghĩa ....... "cái nhân vật được chụp" bị khác nhau

Online tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 5028
Re: Tôn giáo & Đời sống
« Reply #25 on: November 28, 2022, 11:40:44 pm »
Ý Vân muốn nói

NHIỀU NGƯỜI CHO RẰNG
- CHUÁ CUẢ CỰU ƯỚC KHÁC VỚI CHUÁ CUẢ TÂN ƯỚC
- LUẬT LỆ CỰU ƯỚC KHÁC VỚI LUẬT LỆ CUẢ TÂN ƯỚC





Vân không đồng ý điểm này
Vân đồng ý có ... KHÁC
nhưng mình phải hiểu ... KHÁC Ở CHỔ NÀO
chứ còn ... 2 CÁI TRÊN THÌ KHÔNG HỀ KHÁC 




1. Chúa của Cựu ước ,  được diễn tả là ... Công bình , Thánh Thiện , Yêu thương , Giận dữ
Chúa của Tân ước , được diễn tả là .. Công bình , Thánh Thiện , Yêu thương , Giận dữ

So far , là cái gì cũng giống nhau 

chỉ khác , là những người viết Cựu ước , nhấn mạnh hơn về ... giận dữ của Chúa , khi "dân Ngài" phạm tội thờ phượng hình tượng , Ngài đả trừng trị họ , nhưng khi họ thay đổi , thì Ngài vẫn yêu thương họ 

còn những người viết Tân ước , nhấn mạnh hơn về .. ân điển của Chúa , nhưng nên nhớ "chúng ta nói chung" nếu phạm tội thờ phượng hình tượng , Ngài vẫn có ĐỊA NGỤC dành cho chúng ta 

sự khác biệt trong cách viết .. không có nghĩa là .. Chúa của Cựu ước khác với Chúa của Tân ước   





2. nói về Luật lệ , của Cựu ước và Tân ước không hề khác

chỉ khác ở điễm

- trong Cựu ước , người ta làm theo từng điều luật một 
- trong Tân ước , Chúa Jesus đả làm trọn hết các điều luật , từ A tới Z ... nếu mình tin nhận Ngài , thì cái credit này được passed qua mình , coi như mình đả làm trọn hết các điều luật , từ A tới Z 

nhưng không có nghĩa là luật thay đổi 

Online tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 5028
Re: Tôn giáo & Đời sống
« Reply #26 on: November 30, 2022, 01:51:47 pm »
nếu chúng ta nghĩ

CHUÁ CUẢ CỰU ƯỚC CẤM THỜ HÌNH TƯỢNG
CHUÁ CUẢ TÂN ƯỚC CHO THỜ HÌNH TƯỢNG


thì mình hảy coi những câu Kinh thánh này trích từ trong TÂN ƯỚC
(nên nhớ , khi đọc Kinh thánh , HẢY TÌM HIỂU COI Ý CHUÁ MUỐN NÓI GÌ TRONG ĐÓ , CHỨ KHÔNG PHẢI COI Ý MÌNH MUỐN NÓI GÌ TRONG ĐÓ)




1 Cô rinh tô 10:7
7 Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi dỡn.
8 Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ mạng.
9 Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt.
10 Lại cũng chớ lằm bằm như nấy người trong họ đã lằm bằm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt.
11 Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời.
12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.
13 Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Ðức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.
14 Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng.






Ga la ti 5:19-21
19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng,
20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng,
21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Ðức Chúa Trời.



KHÔNG ĐƯỢC HƯỠNG NƯỚC ĐỨC CHUÁ TRỜI ... nghĩa là gì ?

- là .... vào Ngày Phán Xét
- là ... mình không được vào thiên đàng
- là ... mình vào địa ngục
- là ... đời đời



(còn vài đoạn Kinh thánh nữa trong Tân ước , nhưng Vân chỉ nêu 2 đoạn này ... đề chứng minh ...

Chúa trong Cựu ước không muốn mình thờ hình tượng
Chúa trong Tân ước cũng không muốn mình thờ hình tượng

nên đừng nghĩ ... Chúa này cấm ... Chúa kia cho .. là mình "bé cái lầm" vào Ngày Phán Xét , you will be surprised )






Online tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 5028
Re: Tôn giáo & Đời sống
« Reply #27 on: November 30, 2022, 02:05:44 pm »
Câu hỏi : Tại sao Chúa không muốn mình thờ hình tượng ?



Câu trả lời trọn vẹn thì hơi dài , từ từ trong thread này , Vân sẽ trả lời sau
bây giờ , Vân chỉ trả lời ngắn gọn điễm chính



Câu trả lời : Vì Chúa là "Chúa ghen - A JEALOUS GOD" 




Khi chúng ta nghe chữ "ghen" , chúng ta rất là negative ... xì , Chúa mà cũng ghen sao ?
chúng ta cần hiểu ngắn gọn nghĩa của chữ "ghen" này
thì chúng ta sẽ hiểu ... xí , tại sao Chúa mà cũng ghen ?




GHEN SAI .... khi mình ghen cái gì không thuộc về mình

tĩ dụ ... người ta có nhà đẹp , chồng đẹp , vợ đẹp , con đẹp , job đẹp ... người ta có những cái mà MÌNH KHÔNG CÓ ... mình ghen .. thì đây là ghen sai

tại sao mình ghen , khi cái đó thuộc về người ta ? của người ta ? thì mắc gì mình ghen ? 






GHEN ĐÚNG ... khi cái đó thuộc về mình , mà bị người khác lấy

tĩ dụ ... vợ của mình , chồng của mình , con của mình , nhà của mình , job của mình , xe của mình , đất đai của mình ... mà người ta lấy , là MÌNH CÓ  QUYỀN GHEN   



CHUÁ LÀ ĐẤNG BAN CHO MÌNH TẤT CẢ
TỪ A TỚI Z
NGÀI DỰNG NÊN MÌNH
NGÀI CUNG CẤP CHO NHU CẦU MÌNH 


SỰ THỜ PHƯỢNG PHẢI THUỘC VỀ NGÀI
NẾU MÌNH NHẬN SỰ BAN CHO TỪ NGÀI ....... NHƯNG RỒI MÌNH LẠI DÂNG SỰ THỜ PHƯỢNG - ĐÚNG RA THUỘC VỀ NGÀI - CHO NGƯỜI KHÁC
DĨ NHIÊN .... NGÀI CÓ QUYỀN GHEN
và chúng ta có quyền nhận lãnh hậu quả của việc chúng ta chọc cho Ngài ghen








Na hum 1
2 Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời ghen và báo thù; Ðức Giê-hô-va báo thù, và đầy sự thạnh nộ. Ðức Giê-hô-va báo thù kẻ cừu địch mình và cưu giận cho kẻ thù mình.
3 Ðức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn; nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội. Ðức Giê-hô-va đi trong gió lốc và bão tố, những đám mây là bụi dưới chơn Ngài.
4 Ngài quở trách biển, làm cho nó khô; và làm cạn hết thảy các sông. Ba-san và Cạt-mên đều mòn mỏi, hoa của Li-ban đều héo rụng.
5 Các núi run rẩy vì cớ Ngài, các đồi tan chảy; đất và thế gian cũng dân cư trên đất đều dậy lên trước mặt Ngài.
6 Ai đứng được trước sự thạnh nộ Ngài? Ai đương nổi sự nóng giận Ngài? Sự tức giận của Ngài đổ ra như lửa, những vầng đá vỡ ra bởi Ngài.





yeah , Vân đồng ý , Chúa của Cựu ước được mô tả "dữ dằn"
nhưng Chúa của Tân ước thì lại có "địa ngục" chờ đợi mình :)

Online tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 5028
Re: Tôn giáo & Đời sống
« Reply #28 on: November 30, 2022, 08:06:43 pm »
Câu hỏi : CON RẮN Chúa kêu Moses làm , có phải là Chúa kêu "dân sự" thờ hình tượng không ??


Dân số ký 21
5 Vậy, dân sự nói nghịch cùng Ðức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy.
6 Ðức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều.
7 Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Ðức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Ðức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự.
8 Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống.
9 Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.





1. Chuyện gì xãy ra ở đây ?

- Dân sự càm ràm với Chúa và Moses ... tại vì Chúa và Moses , bây giờ họ phải sống cù bơ cù bất trên sa mạc (btw, họ sống trên sa mạc 40 năm sau khi Moses dẫn họ rời khỏi Ai cập)

- Chúa tức giận , cho con rắn lữa cắn họ , khiến nhiều người chết

- Bấy giờ họ mới chịu ăn năn , nhờ Moses cầu xin Chúa cho con rắn đi xa đi

- Moses  cầu nguyện Chúa thay cho dân sự

- Chúa kêu Moses "làm 1 con rắn bằng đồng/bronze , treo lên , để hễ những ai NHÌN nó thì sẽ được cứu"

- Chúa không hề nói "để hễ những ai QUỲ XUỐNG THỜ LẠY nó , thì sẽ được cứu"

- à há , 2 cái này khác nhau hoàn toàn nha .... NHÌN NÓ hoàn toàn khác với QUỲ XUỐNG THỜ LẠY CẦU NGUYỆN NÓ 

- nên KHÔNG THỂ NÀO NÓI CON RẮN BẰNG ĐỒNG NÀY LÀ HÌNH TƯỢNG , VÌ HÌNH TƯỢNG PHẢI LÀ 1 CÁI GÌ ĐÓ , MÌNH QUỲ XUỐNG THỜ LẠY CẦU NGUYỆN NÓ   





2. Hình ảnh này dẫn tới 2 chuyện sau này


A. Chúa Jesus bị treo trên thập tự giá .............. giống như con rắn đồng/bronze ngày xưa bị treo trên 1 cây sào
để hễ ai NHÌN VÀO NGÀI VÀ TIN , thì sẽ được cứu .........  giống như ai TIN VÀ VÂNG LỜI , NHÌN LÊN CON RẮN , thì sẽ được cứu ............ dĩ nhiên nếu ai KHÔNG TIN VÀ KHÔNG VÂNG LỜI , THÌ HỌ SẼ KHÔNG NHÌN LÊN CON RẮN , thì họ cũng sẽ không được cứu






B. Dấu hiệu này về sau cũng là dấu hiệu của Y khoa (the Snake symbol in Medicine )




ok , bây giờ mình có 2 hình .... Rod of Asclepius .... Caduceus ... tại sao lại 2 hình ? 2 hình này khác nhau chổ nào ngoài "cái gì mình nhìn thấy" hihi ?

- The World Health Organization (WHO) logo là  ... the Rod of Asclepius
- The U.S. Army Medical Corps logo thì lại là .... The caduceus ... vào năm 1902 ... The Correct Medical Symbol 






nếu ai muốn tìm hiểu thêm chi tiết , thì vào link này đọc , Vân không nói ra ở đây , vì nó sẽ rất ư là dài dòng  ;D

https://study.com/learn/lesson/rod-of-asclepius-vs-caduceus-overview-symbolism.html#:~:text=The%20World%20Health%20Organization%20(WHO,adopted%20the%20caduceus%20in%201902.




nói tóm lại

- Chúa kêu làm con rắn đồng/bronze  .... KHÔNG PHẢI ... là Chúa kêu mình thờ hình tượng
- ai tin ... ai vâng lời ... NGÀI ... thì làm theo ... là NHÌN lên con rắn bị treo ... thì sẽ được cứu
- giống như ... ai tin .. ai vâng lời ... NGÀI ... thì làm theo ... là NHÌN vào Chúa Jesus bị treo trên thập tự giá và TIN ... thì sẽ được cứu 

Online tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 5028
Re: Tôn giáo & Đời sống
« Reply #29 on: December 01, 2022, 12:28:56 pm »
Câu hỏi : 10 Điều răn được tìm thấy ở đâu trong Kinh thánh ?


- CG có bản 10 Điều răn  ... KHÁC VỚI ... TL có bản 10 Điều răn
- tại sao vậy ? hay tại Kinh thánh của CG KHÁC VỚI Kinh thánh của TL ? hay tại CG có 10 điều răn ở đoạn KHÁC VỚI đoạn của TL có 10 điều răn ?


Câu trả lời là : 10 Điều răn được trích từ Xuất Ê díp tô ký 20:1-17 

- Kinh thánh CG và Kinh thánh TL ... giống nhau (cách viết có thể khác nhau , nhưng ý thì hoàn toàn giống nhau)
- 10 điều răn của CG và 10 điều răn của TL ... lấy từ đoạn Kinh thánh giống nhau 



VẬY TẠI SAO LẠI CÓ SỰ KHÁC  BIỆT - GIỮA 10 ĐIỀU RĂN BÊN CG VS. 10 ĐIỀU RĂN BÊN TL
THÌ MÌNH TÌM HIỂU Ở DƯỚI ĐÂY NHÁ



Xuất Ê díp tô ký 20:1-17

1 Bấy giờ, Ðức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng:
2 Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.
3 Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
7 Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Ðức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.
8 Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
9 Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày;
10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết;
11 vì trong sáu ngày Ðức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.

~~oo0oo~~

12 Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho.
13 Ngươi chớ giết người.
14 Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
15 Ngươi chớ trộm cướp.
16 Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
17 Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.


~~oo0oo~~



1. Post sau , mình sẽ tìm hiểu tại sao 10 điều răn của CG KHÁC VỚI 10 điều răn của TL ... post này , mình theo sát Kinh thánh ... để hiểu về 10 điều răn này được sắp xếp như thế nào ??



2. 10 Điều răn được chia ra làm 2 .... 4 cái đầu là giữa mình và CHUÁ .... 6 cái sau là giữa mình và NGƯỜI KHÁC





4 cái đầu là giữa mình và CHUÁ

i. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác

ii. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất

iii. Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi mà làm chơi

iv. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh


trước khi đi tiếp , Vân nói ngắn  gọn 1 chút xíu về 4 điều răn ở trên ... giữa mình và CHUÁ

i. câu này rất rỏ ràng , ngoài Chúa 3 Ngôi ra , mình không được thờ bất kỳ 1 ai cả ... nếu mình có muốn thờ 1 ai đó , mình hỏi ... đây có phải là 1 trong Chúa 3 ngôi không ?? nếu câu trả lời là KHÔNG , thì mình KHÔNG có thờ 


ii. mình không được làm tượng bất cứ một cái gì cả (cho dù đó là cái ở trên trời , dưới đất , dưới biển - không ngoại trừ cái nào cả - no exceptions here) ... nói về tượng , nếu mục đích nó là nghệ thuật , thì ok .......... nhưng nếu mục đích nó là để "mình quỳ xuống , thờ lạy , cầu nguyện" , thì NO OK


............ ... mục đích của 2 cái tượng này rất rỏ ràng , bạn có thể thấy được sự khác biệt , nên Vân nghĩ mình không cần thiết phải nói ra



iii. lấy Danh Chúa làm chơi là sao ? mình có thể dùng Danh Chúa để cầu nguyện , ngợi khen , cảm tạ , nói cho người khác biết về Ngài   ... nhưng mình không thể lấy Danh Chúa để chửi thề , hay dùng trống rổng như dấu chấm phết "Trời ơi/My God" .... Vân thấy người ta cứ "Trời ơi , Trời ơi , Trời ơi" 1 cách không lý do , nhất là trong những hài kịch của người Việt khi người ta "không biết nói gì" , đây là 1 hình thức lấy Danh Chúa làm chơi , mình cần biết để tránh làm 



iv. ngày SABBATH ... điều interesting , đây là điều luật duy nhất hầu như được lấy ra khỏi 10 Điều Răn , khi Chúa Jesus dùng ngày này để chữa bịnh cho người ta , và Ngài bị mấy người Pharisees bắt lỗi ... vào ngày này , Chúa Jesus không cấm mình làm việc hoàn toàn , mình vẫn có thể làm những gì giúp đở người khác ... btw , ngày này là SATURDAY , chứ không phải SUNDAY ... người ta chỉ chọn đi nhà thờ vào SUNDAY , vì nó là THE FIRST DAY OF THE WEEK , chứ SUNDAY không có nghĩa là NGÀY SABBATH




~~oo0oo~~


6 cái sau là giữa mình và CON NGƯỜI

v. Hiếu kính cha mẹ ngươi

vi. Chớ giết người

vii. Chớ phạm tội tà dâm

viii. Chớ trộm cướp

ix. Chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình

x. Chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi



Vân có vài điễm muốn nói ra ở đây cho chúng ta cùng suy nghĩ

- mình thấy những điều luật này "quen quen" , right ?
vì nó giống như LUẬT CON NGƯỜI

yeah , 4 điều luật giữa mình và Chúa - không có nằm trong LUẬT CON NGƯỜI , mà có nằm trong LUẬT CHUÁ ... còn 6 điều luật giữa mình và con người  - thì có nằm trong cả 2 bên  LUẬT CHUÁ & LUẬT CON NGƯỜI 

HÃY CẨN THẬN , ĐÔI KHI MÌNH KHÔNG PHẠM LUẬT CON NGƯỜI , NHƯNG RẤT CÓ THỂ , MÌNH ĐANG PHẠM LUẬT CHUÁ , CÓ NGHĨA LÀ MÌNH SẼ ĐỨNG TRƯỚC TOÀ ÁN CHUÁ , ĐỀN TỘI "ĐỜI ĐỜI"




v. Hiếu kính cha mẹ ... mình cần phải hiếu kính cha mẹ KHI HỌ CÒN SỐNG ... chứ đừng CHỜ TỚI KHI HỌ CHẾT , mình mới hiếu kính , cúng giỗ từ trên bàn xuống dưới đất , ngồi nhậu nhẹt nói cười ... nhưng lại không để ý tới cha mẹ khi họ còn sống

Unbelievers cho rằng .. những người tin Chúa không hiếu kính cha mẹ "sau khi họ chết" , không thờ lạy họ ... câu hỏi là .. hiếu kính sau khi chết thì làm được gì ? ... vấn đề là hiếu kính khi còn sống , chứ hiếu kính sau khi chết , chẳng làm được cái gì cả 


ix. False witness ... tức là làm chứng dối cho ai đó ... tỉ dụ , criminal bị bắt , họ cần phải có alibi để chứng tỏ họ không phạm tội , mình làm chứng dối cho họ , là họ đang ở nhà mình lúc the crime xảy ra , để chứng minh họ không phải là the criminal ... thì Kinh thánh cấm mình làm chứng dối như vậy 

















x. đây là 1 điều răn rất interesting , coi nó đơn giản , nhưng người ta có thể làm cho nó rất rất rất rất ư ư ư là phức tạp , mặc dù nó chỉ nằm trong 1 câu 17   ;D

đơn giản ở chổ nào ? ở chổ ... mình đừng tham lam "NHỮNG GÌ  THUỘC  VỀ NGƯỜI KHÁC"
phức tạp ở chổ nào ? hihi ở chổ ... "NHỮNG GÌ THUỘC VỀ NGƯỜI KHÁC" có thể là : chồng họ , vợ họ , con họ , xe họ , job họ , nhà họ , đất đai họ , con thú cưng của họ


NẾU MÌNH MUỐN ĐƠN GIẢN ... mình đừng tham lam "NHỮNG GÌ THUỘC VỀ NGƯỜI KHÁC" (bao gồm ... chồng họ , vợ họ , con họ , xe họ , job họ , nhà họ , đất đai họ , thú cưng họ) ... (chỉ duy nhất 1 điều răn thôi ... đơn giản) 


CÒN NẾU MÌNH MUỐN PHỨC TẠP ... mình đừng tham lam chồng họ (1 điều răn) ... mình đừng tham lam vợ họ (1 điều răn) ... mình đừng tham lam con họ (thêm 1 điều răn) ... mình đừng tham lam xe họ (thêm 1 điều răn nữa) ... mình đừng tham lam job họ (thêm 1 điều răn) .. mình đừng tham lam nhà họ (thêm 1 điều răn) , mình đừng tham lam đất đai họ (lại thêm 1 điều răn) , mình đừng tham lam thú cưng họ (1 điều răn)


ĐƠN GIẢN , MÌNH CÓ 1 ĐIỀU RĂN LÀ ĐỦ
PHỨC TẠP , MÌNH CÓ THỂ CÓ 1-2-3-4-5-6-7 ĐIỀU RĂN'S

NHƯNG VỀ Ý , THÌ CHẴNG CÓ GÌ KHÁC CẢ ... CHỈ KHÁC 1 ĐIỂM , 1 BÊN CHỈ CẦN 1 ĐIỀU RĂN , 1 BÊN CẦN NHIỀU ĐIỀU RĂN